Bé gái 7 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành

25/11/2017 22:12 GMT+7

Liên quan vụ bé Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo (7 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú, H.Châu Thành, Kiên Giang) nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành, chiều tối 25.11, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND H.Châu Thành, cho biết đã chỉ đạo công an huyện và các ngành chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo ông Hoàng, công an vẫn đang điều tra, chưa có kết luận cụ thể vụ việc, khi nào có kết luận, nếu phát hiện cố ý gây thương tích hay bạo hành sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
“Chiều nay, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang đã cử đoàn xuống làm việc với địa phương và gia đình. Trong ngày 26.11, đoàn công tác của huyện và Sở LĐ-TB-XH sẽ tiếp tục làm việc với gia đình bé Thảo. Chúng tôi chỉ đạo phải sớm xác minh làm rõ vụ việc”, ông Hoàng cho biết.
Theo ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoà Phú, khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã và Hội phụ nữ xã đã đến làm việc với gia đình bé Thảo. Qua làm việc, bé Thảo cho rằng mình bị tai nạn, không phải do cha và mẹ kế đánh đập, bạo hành. Ông Nguyễn Văn Hòa (29 tuổi), cha ruột bé Thảo khai những vết thương trên người con gái là do bé bất cẩn, đi vấp dây điện té vào bếp nướng bằng điện nên bị bỏng. Ông Hoà phủ nhận chuyện mình đánh đập, bạo hành con gái. Các thành viên trong gia đình ông Hoà cũng khai tương tự.
Trong khi đó, mẹ ruột và gia đình bên ngoại của bé Thảo cho rằng bé nhiều lần bị cha ruột đánh đập; thậm chí còn hăm doạ, chửi bới nếu ai có ý can ngăn. “Qua những gì thu thập bước đầu, chúng tôi chưa khẳng định được bé có bị bạo hành hay không. Hiện nay bé vẫn đang ở với bà nội, cha ruột và mẹ kế”, ông Cường thông tin.
Trước đó, ngày 24.11, cô giáo chủ nhiệm và Ban giám hiệu Trường tiểu học Vĩnh Thành phát hiện trên 2 cánh tay và má phải bé Thảo có vết bỏng khá nghiêm trọng. Các thầy cô đã dùng điện thoại quay phim lưu lại để làm bằng chứng. Trong đoạn clip quay lại, khi được thầy cô hỏi, bé Thảo nói bị cha dùng thanh sắt nung đỏ rồi dí vào. Trên đỉnh đầu bé Thảo cũng có vết thương khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.