Bé gái 2 tuổi thiệt mạng cùng mẹ khi tàu đắm

27/02/2018 20:05 GMT+7

Một tàu chở hàng đang từ thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) về tỉnh Hải Dương đã bị đắm khiến bé gái 2 tuổi thiệt mạng cùng mẹ.

Khoảng 5 giờ, ngày 27.2, tại đoạn sông Cầm, thuộc địa bàn phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tàu chở hàng số hiệu HD - 1013 bất ngờ bị đắm. Một người bơi vào bờ thoát nạn, 2 người còn lại bị mất tích trên sông.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của thị xã Đông Triều đã huy động 50 người gồm bộ đội, dân quân, cảnh sát giao thông thuỷ tìm kiếm các nạn nhân.
Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an thị xã Đông Triều cho biết: các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thuỷ đều trong một gia đình và được xác đinh là anh Hà Văn Linh, 31 tuổi cùng vợ là chị Trịnh Diệu Linh, 30 tuổi và con gái là Hà Phương Uyên, 2 tuổi, trú tại xã An Nghĩa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Trong đó anh Hà Văn Linh bơi được vào bờ.
Đến khoảng 16 giờ ngày 27.2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con chị Trịnh Diệu Linh và cháu Hà Phương Uyên. Đến chiều tối cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê. Ngày 28.2, lực lượng chức năng sẽ tiến hành trục vớt chiếc tàu bị đắm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.