Bé 2 tuổi té vào thùng nước, tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
06/06/2018 18:51 GMT+7

Bé trai 2 tuổi được phát hiện trong thùng nước ở điểm giữ trẻ tự phát. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Chiều 6.6, ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP.Nha Trang), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bé trai tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát.
Theo thông tin ban đầu, bà Lê Thị Luyến (35 tuổi, ở thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng) nhận giữ gần 10 trẻ em cho một số gia đình ở cùng thôn.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 6.6, bà Luyến nấu cơm xong, chuẩn bị cho các trẻ ăn nhưng khi lên nhà giữ trẻ thì không nhìn thấy cháu Đ.D.K (2 tuổi).
Bà Luyến tìm thì phát hiện cháu K. bị té vào một thùng nước gần nhà tắm nên vội bế cháu ra. Bé K. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.
Ông Đặng Lợi cho biết bà Luyến trông giữ trẻ tự phát tại nhà, không đăng ký với cơ quan chức năng.
Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.