Bắt vụ vận chuyển và tàng trữ trái phép 60 kg thuốc nổ

16/06/2015 13:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 16.6, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ Nguyễn Văn Viễn (39 tuổi, ngụ xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất nổ .

(TNO) Sáng nay, 16.6, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ Nguyễn Văn Viễn (39 tuổi, ngụ xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất nổ.
Nguyễn Văn Viễn và tang vật vụ án - Ảnh do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cung cấp
Nguyễn Văn Viễn và tang vật vụ án - Ảnh do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cung cấp
Trước đó, chiều 15.6, tại xóm Tân Phong (xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh), các trinh sát Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Nguyễn Văn Viễn đang vận chuyển trái phép 30 kg thuốc nổ bằng xe máy 3 bánh tự chế (loại xe máy thường dùng cho người tàn tật).
Khám xét nhà riêng của Viễn ở xã Kỳ Xuân, cơ quan chức năng thu giữ thêm 30 kg thuốc nổ, 15 thỏi thuốc nổ, 5 kíp nổ và 40 m dây cháy chậm.
Tại cơ quan điều tra, Viễn khai nhận mua số thuốc nổ trên tại Quảng Trị, đưa về nhà cất giấu để mang đi tiêu thụ.
Chiếc xe máy tang vật - Ảnh do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cung cấp
Chiếc xe máy tang vật - Ảnh do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cung cấp
Trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Trần Việt Phúc, Trưởng Phòng PA92 Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chiều nay, PA92 sẽ tiếp nhận hồ sơ vụ án và đối tượng Nguyễn Văn Viễn từ Bộ đội Biên phòng tỉnh để phục vụ công tác điều tra theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.