Bắt vụ vận chuyển 80 kg thuốc nổ và 800 kíp mìn

25/06/2015 19:44 GMT+7

(TNO) Trong khi đang vận chuyển trái phép 80 kg thuốc nổ, 800 kíp mìn và 200 m dây cháy chậm, Nguyễn Quốc Hải đã bị các lực lượng phối hợp ở Hà Tĩnh bắt quả tang.

(TNO) Trong khi đang vận chuyển trái phép 80 kg thuốc nổ, 800 kíp mìn và 200 m dây cháy chậm, Nguyễn Quốc Hải đã bị các lực lượng phối hợp ở Hà Tĩnh bắt quả tang.

Nguyễn Quốc Hải (người đeo còng số 8) bị bắt vì vận chuyển thuốc nổ - Ảnh: Dũng ThôngNguyễn Quốc Hải (người đeo còng số 8) bị bắt vì vận chuyển thuốc nổ trái phép - Ảnh: Dũng Thông
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cho biết, trưa nay 25.6, tại thôn Kim Bình, xã Sơn Kim 2, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Quốc Hải (32 tuổi, ngụ xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển trái phép 80 kg thuốc nổ, 800 kíp mìn và 200 m dây cháy chậm.
Bước đầu, Hải khai nhận đã mua số thuốc nổ, kíp mìn và dây cháy chậm nêu trên từ một người lạ tại Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) rồi vận chuyển vào xã Sơn Kim 2 bán kiếm lời.
Vụ việc trên được Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp cùng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn và Công an tỉnh Hà Tĩnh phá án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.