Bắt vụ vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
15/04/2020 14:51 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Ngày 15.4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị vừa phá thành công chuyên án HT 320.2, bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Chiếc ba lô đặc biệt chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp

Trước đó, sau thời gian lập chuyên án để theo dõi, vào khoảng 2 giờ 15 sáng nay, 15.4, trên quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt quả tang nghi phạm Kha Văn Mun (28 tuổi, trú tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang mang 1 ba lô, bên trong chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án

Ảnh Minh Toàn

Tại cơ quan điều tra, Kha Văn Mun khai, trưa 14.4, nghi phạm này cùng 3 người Lào vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ bản Thoọng Pẹ (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) cắt rừng sang Việt Nam giao cho 1 người để lấy tiền công.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi đến con suối cạnh quốc lộ 8A (gần vị trí bị bắt) thì 3 người đi cùng quay trở lại Lào và dặn Mun đứng đợi tại đây sẽ có người gọi để nhận hàng. Đến rạng sáng hôm sau, khi Mun mang 60.000 viên ma túy tổng hợp lên đứng bên quốc lộ 8A để chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.
Hiện chuyên án ma túy này đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.