Bắt vụ vận chuyển 5 kg ma túy đá và 30.000 viên ma túy tổng hợp

Phạm Đức
Phạm Đức
28/03/2020 11:33 GMT+7

Một nghi phạm vận chuyển 5 kg ma túy đá và 30.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 28.3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị này phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua khu vực biên giới, bắt giữ 1 nghi phạm. 

Đưa 5kg ma túy đá, 30.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam bị bắt

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 ngày 27.3, tại khu vực cầu Nước Sốt trên quốc lộ 8A, đoạn thuộc địa phận thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện Trần Thanh Trì (29 tuổi, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) điều khiển xe máy mang biển số 37M1 - 009.19 lưu thông theo hướng từ khu vực biên giới vào nội địa, có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên tiến hành bắt giữ.

Tang vật vụ án

Ảnh Tân Kỳ

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trong ba lô màu đen do Trì mang theo chứa 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 30.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Bước đầu, Trì khai nhận mua số ma túy trên từ Lào, trên đường đưa về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Hiện vụ vận chuyển ma túy trên đang được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.