Bắt vụ vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp và 4 kg ma túy đá

Phạm Đức
Phạm Đức
03/02/2020 11:13 GMT+7

Một nghi phạm người Lào khi đang cắt rừng vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp và 4 kg ma túy đá vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh mật phục, bắt giữ.

Ngày 3.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh và Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Trước đó, sau thời gian lập chuyên án mật phục theo dõi, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 2.2, tại khu rừng thuộc địa phận thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), các lực lượng phối hợp nói trên đã bắt quả tang Pó Chua Xồng (22 tuổi, trú tại bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đang cắt rừng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Pó Chua Xồng và tang vật vụ án bị bắt giữ

Ảnh: Thế Mạnh

Kiểm tra tại chỗ ba lô của Pó Chua Xồng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 36.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 4 kg ma túy đá và 1 con dao.
Tại cơ quan điều tra, Pó Chua Xồng khai nhận đang nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ tên ở thị trấn Lạc Xao (tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đưa về Việt Nam để lấy tiền công.
Hiện chuyên án ma túy này đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.