Bắt vụ vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
16/03/2018 10:47 GMT+7

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một nghi phạm vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ngày 16.3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, chiều 15.3, tại luồng xuất nhập cảnh Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan Cầu Treo và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt quả tang Hoàng Tuấn Vinh (32 tuổi, trú tại xóm Cà Phê 2, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đang vận chuyển ma túy vào Việt Nam.
Khám người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3.200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận số ma túy trên được mua từ một phụ nữ người Lào với giá 60 triệu đồng, để đưa về sử dụng và bán kiếm lời.
Hiện, vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.