Bắt vụ vận chuyển 15 kg ma túy đá từ Lào vào Việt Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
18/03/2018 19:11 GMT+7

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng vừa chặn đứng vụ vận chuyển 15 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam.

Chiều 18.3, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng chức năng mở rộng điều tra vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, sau thời gian mật phục theo dõi, vào lúc 4 giờ 30 sáng 18.3, trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Hải quan Hà Tĩnh, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cụm đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) đã phát hiện và bắt giữ Thạo Cu Mùa (31 tuổi, trú tại xã Noọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh BôLyKhămXay - Lào) đang vận chuyển trái phép ma túy đá.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 bao ni lon màu vàng chứa ma túy đá với tổng trọng lượng 15 kg. Tại cơ quan điều tra, Thạo Cu Mùa khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để giao một cho một đối tượng người Việt với giá thỏa thuận 120.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.