Bắt vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

10/12/2016 08:50 GMT+7

Ba đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 9.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết tối 6.12, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) bắt giữ Nguyễn Ngọc Phương Thanh (29 tuổi), Vũ Quang Trung Hiếu (32 tuổi, đều tạm trú Q.Tân Phú) và Huỳnh Tiểu Phương (18 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo thông tin ban đầu, tối 6.12, đang tuần tra trên đường Bình Long, Q.Bình Tân, Đội CSHSĐN phát hiện Thanh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ 3 bịch ni lông chứa ma túy “đá”, 1 roi điện, 5 ĐTDĐ, 1 iPad…
Khám xét nơi lưu trú của người này, công an thu giữ 5 xe máy, 1 gói ni lông chứa ma túy “đá”, 1 súng bắn điện, 5 dao và mã tấu. Đáng chú ý, trong số xe máy thu giữ được, qua xác minh, cơ quan công an phát hiện một số xe máy bị lừa, trộm cắp.
Tại trụ sở công an, Thanh khai mua số ma túy của Hiếu, còn xe máy là xe gian. Cùng lúc đó, nhận tin Thanh bị bắt, Hiếu nhờ Phương (vợ của Hiếu) chở qua nhà Thanh lấy xe mang đi giấu thì bị CSHSĐN bắt giữ.
Kiểm tra nhà trọ ở Q.Tân Phú của Hiếu, công an thu giữ 29 viên thuốc lắc, 2 bịch ni lông chứa ma túy “đá” và bắt quả tang Phương tàng trữ 1 bịch ni lông chứa ma túy “đá”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.