Bắt vụ chở 1 tấn bì lợn hôi thối từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ

04/07/2018 15:58 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện và tạm giữ 1 xe tải đang vận chuyển 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Ngày 4.7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) xử lý vụ vận chuyển 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ.
Trước đó, lúc 22 giờ 40 phút ngày 3.7, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã dừng kiểm tra hành chính xe tải mang biển số 29C-547.71, do tài xế Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, ngụ tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển.
Sau khi lập biên bản, vụ việc đã được bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xử lý Ảnh Phúc Ngư
Tiến hành kiểm tra trên thùng xe, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe tải này đang vận chuyển 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối. Tại hiện trường, tài xế Vũ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các giấy tờ về an toàn vệ sinh thực phẩm của số thực phẩm "bẩn" này.
Tài xế Vũ khai đang vận chuyển thuê số bì lợn trên từ Hà Nội vào Thanh Hóa để tiêu thụ. Sau khi lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã bàn giao vụ việc cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.