Bắt ‘tú ông’ chăn dắt gái bán dâm cho khách nước ngoài ở Hồ Tràm

21/03/2016 19:14 GMT+7

Vào các ngày cố định trong tuần, Chương thuê taxi đưa gái bán dâm vào các quán bar bắt khách và lấy “hoa hồng”.

Vào các ngày cố định trong tuần, Chương thuê taxi đưa gái bán dâm vào các quán bar bắt khách và lấy “hoa hồng”.

Ngày 21.3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Chương (40 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 9.2014 đến ngày bị bắt, Chương tổ chức môi giới mại dâm cho khách du lịch ở khu vực Hồ Tràm xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
Khoảng 20 giờ các tối thứ 6, 7 và chủ nhật hằng tuần, Chương gọi điện thoại cho taxi để đón Chương và những cô gái bán dâm do mình quản lý vào quán bar các khách sạn.
Tại đây, các cô gái sẽ tự mình móc nối với khách để bán dâm, còn Chương thì ở ngoài đợi.
Sau khi hết khách, Chương sẽ đến quán bar đón các cô gái bán dâm về và thu tiền môi giới mại dâm.
Giá mỗi lần bán dâm là 200 USD (qua đêm là 300 USD), Chương sẽ thu của các cô gái 50 USD cho mỗi lần đi khách.
Tối 18.3, Chương gọi taxi chở 11 gái bán dâm đến quán bar trong khách sạn để tìm khách. Thấy hai khách nước ngoài, Chương đến làm quen và môi giới cho họ hai gái bán dâm với giá 200 USD/lần. Chương đưa khách và người của mình vào khách sạn rồi lấy 400 USD.
Trong lúc các cô gái đang bán dâm cho khách thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang.
Hiện công an đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.