Bắt trùm giang hồ đập phá quán vì không hợp tác làm ăn

09/11/2019 05:25 GMT+7

Ép anh Nghĩa phải mua nước đá của mình nhưng khi anh Nghĩa đề nghị giữ 50% theo đại lý cũ thì Tú, trùm giang hồ, dọa sẽ đập phá quán.

Ngày 8.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam Mai Xuân Tú (49 tuổi, ngụ Bà Huyện Thanh Quan, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tội cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo điều tra, Tú ép anh Nguyễn Hữu Nghĩa (chủ hệ thống dê Nghĩa) phải mua nước đá cơ sở Thành Công của nhà Tú. Anh Nghĩa đã có đại lý cung cấp nước đá lâu năm, nhưng để yên ổn làm ăn, anh giới thiệu đại lý trên mua nước đá của Tú rồi bán lại cho anh. Tuy nhiên, do Tú thường xuyên cân thiếu nước đá, nên đại lý chỉ lấy 50% của Tú.
Tối 19.10, Tú và đàn em đến nhậu quán dê Nghĩa đường Đỗ Bá (Q.Ngũ Hành Sơn), ép anh Nghĩa phải mua 100% nước đá. Anh Nghĩa đề nghị giữ 50% theo đại lý cũ thì Tú dọa sẽ đập phá quán.
Khi Tú ra về, thấy người chở nước đá đến nhưng không phải của mình nên đã gọi đàn em mang gậy sắt đến đánh nhân viên, đập phá quán khiến hàng trăm khách bỏ chạy.
Bị truy xét, Trần Công Lợi (28 tuổi), Nguyễn Văn Quý, Trần Kim Quý (cùng 40 tuổi), Phan Minh Ân (37 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà) đầu thú, nhưng khai man là do nhân viên phục vụ chậm nên phá quán, nhằm nhận tội thay cho Tú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.