Bặt tin 10 ngư dân bị tàu "lạ" đâm chìm

08/01/2012 17:08 GMT+7

(TNO) Chiều 8.1, đại tá Phạm Huy Phong, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết hiện vẫn chưa có thông tin về các ngư dân mất tích trong vụ tàu cá "lạ" đâm chìm tàu CM 99219.

“Chúng tôi cũng đã nhờ Bộ Ngoại giao liên hệ với các nước trong khu vực để phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích”, đại tá Phong nói.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (ngụ thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), thuyền trưởng tàu CM 99219, người may mắn được tàu của ngư dân Kiên Giang cứu đưa vào đất liền kể: Vào lúc 7 giờ ngày 2.1, tàu của ông đang hoạt động trên biển thì bị một tàu lạ đâm thẳng vào làm tàu chìm ngay lập tức; 11 người có mặt trên tàu trong đó có ông rơi xuống biển.

“Khi tàu CM 99219 chìm, tàu "lạ" thả canô xuống cứu, nhưng không biết vớt được bao nhiêu người. Sau đó, tàu này chạy về hướng vùng biển tiếp giáp Campuchia và Thái Lan”, ông Hiếu kể.

Cũng theo thông tin từ ông Hiếu, tàu "lạ" đâm chìm tàu cá CM 99219 chạy từ vùng biển Campuchia sang màu trắng, mang số hiệu có chữ số 524 nhưng không treo cờ.

Khi ông Hiếu bị văng xuống biển và trôi xa nơi tàu chìm, dù cố gắng kêu cứu nhưng tàu "lạ" không thấy. Đến khoảng 9 giờ thì tàu cá của ngư dân Kiên Giang thấy và cứu ông.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã liên hệ với gia đình các ngư dân mất tích, thông báo vụ việc.

Trong số 10 ngư dân mất tích, có hai anh em ruột là Lữ Hoàng Lâm và Lữ Hoàng Em (đều ngụ xã Khánh Hải, H. Trần Văn Thời, Cà Mau).

Danh sách 10 thuyền viên mất tích:

1. Lê Chí Nguyện, sinh 1988, xã Phú Tân, H.Phú Tân, Cà Mau.

2. Lâm Văn Thuận , sinh 1990, xã Phú Tân, H.Phú Tân, Cà Mau.

3. Nguyễn Văn Đó, sinh1986, xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời, Cà Mau.

4. Nguyễn Văn Thái, sinh 1992, xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời, Cà Mau.

5. Lương Thực Hiện, sinh 1987, xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời, Cà Mau.

6. Lữ Hoàng Lâm, sinh 1976, xã Khánh Hải. H.Trần Văn Thời, Cà Mau.

7. Lữ Hoàng Em, sinh 1986, xã Khánh hải, H.Trần Văn Thời, Cà Mau.

8. Nguyễn Chí Thanh, sinh 1994, khóm 8, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Thời, Cà Mau.

9. Nguyễn Văn Huệ, sinh 1991, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau.

10. Võ Văn Đạt, sinh 1991, khóm 1, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau.

Gia Bách

>> Tàu cá bị tàu lạ đâm chìm, 10 người mất tích
>> Người về từ tàu đắm
>> Chìm tàu chở than, 9 người thiệt mạng
>> Hải quân cứu 10 ngư dân gặp nạn
>> 4 vụ tai nạn trên biển
>> Philippines thả toàn bộ 122 ngư dân VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.