Bắt Tiến 'người dơi', bị can cướp giật trốn truy nã 6 năm ở TP.HCM

Trác Rin
Trác Rin
16/01/2020 19:52 GMT+7

Tiến 'người dơi', bị can trốn truy nã 6 năm nay, vừa bị Công an quận 3 (TP.HCM) bắt giữ khi cướp giật.

Ngày 16.1, Công an quận 3 cho biết khoảng 21 giờ ngày 15.1, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.3, ập vào một địa chỉ trên đường Nghĩa Phát (phường 6, quận Tân Bình) bắt Nguyễn Bảo Tiến (tức Tiến 'người dơi', 30 tuổi, ngụ quận 3), bị can cướp giật trốn truy nã suốt 6 năm.
Theo Cơ quan CSĐT, Tiến có biệt danh là “người dơi”, vì đánh hơi thấy bóng dáng cảnh sát rất nhanh và... chạy rất nhanh. Tiến “người dơi” có thể mở khóa còng số 8 trong vòng vài chục giây.

Bị can cướp giật tài sản Nguyễn Bảo Tiến

Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 29.7.2014, chị Nguyễn Thị Thảo Ly (29 tuổi, quê Đắk Nông) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Phúc Nguyên. Khi đến số 141 Nguyễn Phúc Nguyên (phường 10, quận 3), Tiến “người dơi” điều khiển xe máy BS 59F1 - 058.72 chở theo Nguyễn Trung Hưng áp sát, giật điện thoại của chị Ly đang bọc trong... túi quần.
Lúc này, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.3 đang tuần tra thì phát hiện vụ việc, nên lập tức truy đuổi. Chạy khoảng 100m, Tiến 'người dơi' va chạm với xe người đi đường nên té ngã, các trinh sát lập tức tiếp cận, khống chế được Nguyễn Trung Hưng. Riêng Tiến “người dơi” chạy thoát vì có khoảng 5 nam thanh niên đến giải vây cho đồng bọn. Một trong số đó là Võ Huy Hoàng (28 tuổi, ngụ quận 3).
Ngày 7.10.2014, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Hưng và Nguyễn Bảo Tiến về hành vi cướp giật tài sản; đồng thời ra quyết định truy nã Tiến.
Theo Cơ quan Công an, Tiến 'người dơi' thoắt ẩn thoắt hiện trên nhiều địa bàn ở TP.HCM để tiếp tục hành nghề cướp giật, trộm cắp tài sản để kiếm sống. Khi Tiến 'người dơi' đang “săn mồi” ở khu vực quận Tân Bình thì bị các trinh sát ập vào, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.