Bắt thủ quỹ chiếm đoạt 200 triệu tiền lương giáo viên sau 9 năm bỏ trốn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
24/10/2019 21:06 GMT+7

Sau 9 năm bỏ trốn khỏi địa phương do chiếm đoạt trên 200 triệu đồng tiền lương của nhiều giáo viên , Nguyễn Thanh Điền, nguyên thủ quỹ một Trường tiểu học ở Bạc Liêu, bị công an bắt giữ.

Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt Nguyễn Thanh Điền (42 tuổi, nguyên thủ quỹ Trường tiểu học xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau gần 9 năm lẩn trốn.
Theo hồ sơ truy nã từ công an, ngày 20.1.2011, Nguyễn Thanh Điền lợi dụng chức vụ là thủ quỹ Trường tiểu học xã Long Điền Đông A chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền lương của nhiều giáo viên rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Điền về hành vi “tham ô tài sản”.
Bước đầu tại công an, Điền khai nhận trong thời gian bỏ trốn, Điền xin đi làm công nhân cho một số doanh nghiệp tại Đồng Nai, TP.HCM và Bình Dương cho đến khi bị bắt. Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.