Bắt thêm nghi phạm trong đường dây lừa đảo của 'cậu Thủy'

21/01/2015 10:45 GMT+7

(TNO) Sáng 21.1, đại tá Nguyễn Huỳnh Đường, Phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) xác nhận thông tin đơn vị này vừa bắt và di lý thêm một nghi phạm trong đường dây lừa đảo của 'cậu Thủy'

(TNO) Sáng 21.1, đại tá Nguyễn Huỳnh Đường, Phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) xác nhận với Thanh Niên Online việc đơn vị vừa bắt và di lý thêm một nghi phạm liên quan đến đường dây “lừa đảo”, làm giả hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Thanh Thúy (tức 'cậu Thủy', trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cầm đầu.

Bắt thêm nghi phạm trong đường dây lừa đảo của “cậu Thủy”“Cậu Thủy” (áo trắng, giữa) và bà Duyên (áo xanh) khi bị bắt
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, nghi phạm này tên là Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, là con rể của bà Mẫn Thị Duyên  - vợ “cậu Thủy”, cũng đã bị bắt trước đó). Cơ quan điều tra cho biết  Sơn là một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ từng làm rúng động dư luận.
Đến thời điểm này, liên quan tới vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tổng cộng 5 nghi phạm. Ngoài “cậu Thủy”, bà Duyên, Sơn, còn có Mẫn Đức Phương (trú thị trấn Chờ, em ruột bà Duyên) và Nguyễn Văn Hoành (45 tuổi, trú tại thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, em ruột “cậu Thủy”).
Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào ngày 25.7.2013, tại thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị), “cậu Thủy” cùng Duyên và những người khác tổ chức cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ giả.
Đến ngày ngày 29.10.2013, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt khẩn cấp vợ chồng “cậu Thủy”.
Hiện cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12.2012 đến tháng 7.2013, vợ chồng “cậu Thủy” đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 8 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.