Bắt thêm nghi phạm nước ngoài trong vụ giả danh công an lừa tiền tỉ

10/12/2015 08:31 GMT+7

Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.

Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.

Xue Wen bị áp giải từ sân bay Tân Sơn Nhất về cơ quan công an - Ảnh: Nguyên BảoXue Wen bị áp giải từ sân bay Tân Sơn Nhất về cơ quan công an - Ảnh: Nguyên Bảo
Ngày 9.12, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, cho biết tối 8.12 trinh sát Đội 8 phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Xue Wen (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang lẩn trốn ở Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội), thu giữ trong người 43 thẻ ATM.
Ngay trong đêm, trinh sát Đội 8 di lý Xue Wen vào TP.HCM.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.
Đầu tháng 11.2015, Xue Wen được đồng bọn điều sang VN bằng đường bộ qua cửa khẩu Lào Cai với mục đích du lịch. Sau đó, Xue Wen liên lạc với Liu Wei Chun (34 tuổi, người Đài Loan) để nhận thẻ đi rút tiền do đồng bọn lừa đảo có được. Đến ngày 27.11, trinh sát Đội 8 bắt giữ Liu Wei Chun cùng Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi), Huỳnh Hoàng Minh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), riêng Xue Wen trốn thoát. Từ đầu năm 2015 đến nay, băng nhóm này giả danh công an lừa tiền của nhiều nạn nhân. Trong số 43 thẻ ATM của Xue Wen bị thu giữ, công an xác định có 1 thẻ ATM mang tên Pham Thi Vang, số tài khoản 78810000155346. Ngày 12.11 và 19.11, 2 nạn nhân ở TP.HCM đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản này, ngay sau đó Xue Wen rút chiếm đoạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.