Bắt thêm một người liên quan đến vụ ca sĩ Châu Việt Cường làm chết người

07/03/2018 13:26 GMT+7

Liên quan đến vụ ca sĩ Châu Việt Cường làm chết người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp Phạm Đức Thế (37 tuổi, quê ở Ninh Bình) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Đức Thế là người sống tại căn hộ chung cư, nơi xảy ra vụ án ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5.3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, 40 tuổi, quê ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa), Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, 35 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế) rủ chị Trần Mỹ Huyền (20 tuổi, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái tên Phượng Anh đến căn hộ nơi Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp.
Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Cường bị ảo giác nên nghĩ chị Huyền bị ma nhập. Cường xuống chợ gần nhà mua tỏi lên ghì cổ chị Huyền vào tường, nhét tỏi vào miệng. Do củ tỏi to nên chị Huyền bị nghẹn, ngạt thở dẫn đến tử vong.
Qua pháp ý xác định trong miệng chị Huyền có 33 nhánh tỏi gây tắc đường hô hấp, dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, cơ quan công an thu 2 gói bột màu trắng, 2 tờ tiền dính chất bột này, chai nhựa chứa dung dịch màu trắng đục và 2 đĩa thủy tinh.
Lời khai của Cường cũng thể hiện, rạng sáng 5.3, sau khi đi biểu diễn ở Hà Nam về, đã đến đón Nam Khang đi ăn rồi đến căn hộ tập thể của Phạm Đức Thế sử dụng ma túy. Lúc 3 giờ 30 phút, chị Huyền và Phượng Anh cũng được gọi đến để cùng sử dụng ma túy tổng hợp.
Đến 7 giờ sáng cùng ngày, nhóm này tiếp tục sử dụng ma túy lần thứ 3. Sau đó, Nam Khang đi Thái Bình biểu diễn. Cường nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên dùng tỏi nhét vào miệng để trừ ma. Phạm Đức Thế và Phượng Anh can ngăn nhưng không có kết quả do cũng đang trong tình trạng phê ma túy.
Sau khi biết chị Huyền chết, Cường hoảng loạn chạy xuống tầng 1 kêu gào, kể lại việc gây ra cái chết cho nạn nhân rồi nói với Phạm Đức Thế nhờ hai thầy cúng đến làm lễ trừ ma. Khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, khi hai thầy cúng đến hiện trường, phát hiện chị Huyền đã chết, còn nhóm bạn có biểu hiện phê ma túy nên báo công an.
Ngày 6.3, Công an quận Ba Đình khởi tố, bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường để làm rõ hành vi vô ý làm chết người. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.