Bắt thêm 2 nghi can trong đường dây mua bán người qua Trung Quốc

18/05/2015 20:54 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ lừa phụ nữ sang Trung Quốc đi lao động rồi bán lấy tiền, chiều 18.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hải (33 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).

(TNO) Liên quan đến vụ lừa phụ nữ sang Trung Quốc đi lao động rồi bán lấy tiền, chiều 18.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hải (33 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).

Loan và Hải (từ trái qua) tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Loan và Hải (từ trái qua) tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trước đó, tối 17.5, đơn vị này cũng đã bắt Vũ Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ huyện Long Điền).
Hai nghi can này đã môi giới cho Nguyễn Thị Hiên (30 tuổi, quê Bến Tre, chỗ ở hiện nay tại Phúc Kiến, Trung Quốc) để lừa bán chị L.T.B.H (31 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ) qua Trung Quốc làm vợ một người đàn ông địa phương.
Trước đó, ngày 17.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt khẩn cấp Hiên khi Hiên vừa đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngày 18.5, đại trá Trần Công Hiểu, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Loan, Hải quen biết với Hiên từ lâu và thành lập một đường dây mua bán người từ Bà Rịa - Vũng Tàu sang Trung Quốc.
Biết hoàn cảnh chị L.T.B.H khó khăn nên Loan và Hải đã giới thiệu cho Hiên để lừa đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán. Hiên hứa trả cho Hải và Loan mỗi người 15 triệu đồng.
Trước khi đưa chị L.T.B.H sang Trung Quốc để bán, Hiên đã đưa cho Loan và Hải mỗi người 1 triệu đồng. Còn Hiên bán chị L.T.B.H cho người đàn ông Trung Quốc để lấy làm vợ với giá gần 250 triệu đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.