Bắt thầu xây dựng lừa chạy vào trường cảnh sát PCCC

27/02/2017 14:24 GMT+7

Sáng 27.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sông Thao (35 tuổi, ngụ xã Phú Thành, H.Yên Thành, Nghệ An).

Thao bị bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra, tháng 7.2016, do con trai là Nguyễn Thế Duy (19 tuổi) thi vào ĐH Cảnh sát bị thiếu điểm, ông Nguyễn Văn Qua nhờ bà Lê Thị Bông (cùng 46 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) giúp.

Từ bà Bông giới thiệu, Thao hứa sẽ đưa con ông Qua vào trường trung cấp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy với giá 400 triệu đồng.

Mặc dù làm nghề thầu xây dựng, không có khả năng xin việc nhưng Thao đã 4 lần dựng chuyện để nhận của ông Qua 440 triệu đồng.

Thao yêu cầu ông Qua chung tiền để mang ra Hà Nội chung chi cho các "sếp lớn", tiền chi phí đi lại để lấy quyết định nhập học.

Đến tháng 1.2017, ông Qua, bà Bông phát hiện Thao dùng tiền để trả nợ chứ không phải xin việc nên đã tố cáo.

Bà Bông chủ động trả lại cho ông Qua 400 triệu đồng, tuy nhiên Thao chỉ trả lại cho bà Bông 87 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.