Bắt tạm giam trùm nhóm 'bảo kê' ở dự án điện mặt trời

06/05/2020 17:40 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thực hiện lệnh bắt giữ Trần Nguyễn Nhật Hùng về hành vi cố ý gây thương tích tại công trường dự án điện mặt trời.

Ngày 6.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Nguyễn Nhật Hùng (tên thường gọi là Đen Hô, 33 tuổi, trú ở P.Bảo An, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) về hành vi cố ý gây thương tích; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Thông tin ban đầu cho biết, sau khi nhận mặt bằng để xây dựng dự án điện mặt trời Thuận Nam 12 (xã Phước Hà, H.Thuận Nam), chủ đầu tư dự án thuê một đơn vị san lấp mặt bằng.
Đơn vị san lấp mặt bằng thuê một công ty bảo vệ an ninh trật tự; sau đó, công ty này thuê lại nhóm của Hùng đứng ra bảo vệ trong khu vực thi công dự án.
Ngày 19.4, do công ty chậm trả tiền công nên Hùng cầm đầu nhóm khoảng 18 người đem theo hung khí (mã tấu, dao, gậy) kéo đến khu vực đang thi công dự án điện mặt trời đe doạ, không cho công nhân làm việc để đòi tiền.
Khi thấy ông Nguyễn Trung Trực (38 tuổi, lái xe trộn, đổ bê tông của dự án) đang ngồi nghỉ, Hùng và đồng bọn đến kiếm chuyện, dùng mã tấu chém vào ngực, bụng, vai khiến ông Trực bị thương nặng, rồi trốn khỏi hiện trường.
Kết luận giám định pháp y về thương tích cho thấy tỷ lệ tổn thương trên cơ thể ông Trực là 13%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.