Bắt tạm giam ông bố đánh con 10 tuổi nhập viện

05/04/2017 19:01 GMT+7

Ông Hoàng Văn La, 34 tuổi, người đánh con gái 10 tuổi đến nhập viện, vừa bị bắt tạm giam với cáo buộc cố ý gây thương tích cho trẻ em.

Chiều 5.4, Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hoàng Văn La với cáo buộc cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu H.T.H.H, 10 tuổi, con gái của ông La.
Cơ quan công an cho biết, kết quả giám định thương tật của cháu H. là 1%. Tuy nhiên, tính chất vụ việc nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em nên đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án.
Trước đó, tối 27.3, trong cơn say rượu, nghi con gái lấy trộm 10.000 đồng, ông Hoàng Văn La (thợ xây tự do, trú ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã dùng gậy gỗ đánh cháu H. thâm tím tay và bụng, đồng thời bắt cháu này quỳ giữa nhà cả đêm.
Ngày 28.3, cháu H.được cô giáo đưa đi Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc sau khi phát hiện những vết thương trên cơ thể cháu.
Công an thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc ngay sau đó đã triệu tập ông Hoàng Văn La để làm rõ vụ việc.
Vùng bụng của cháu H. cũng bị tím tái
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.