Bắt tạm giam nghi can dâm ô với cháu bé 8 tuổi ở Hoàng Mai

16/03/2017 19:22 GMT+7

Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, ngụ ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) - nghi can trong vụ dâm ô với cháu bé 8 tuổi ở quận Hoàng Mai vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam.

Chiều ngày 16.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, ngụ ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi "dâm ô với trẻ em" theo điều 116 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 13.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "dâm ô với trẻ", xảy ra trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, trước đó, ngày 10.1, chị N.T.T (ngụ ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cùng con gái mình là cháu T.Y.N (8 tuổi) đến Công an phường Thịnh Liệt tố cáo với nội dung: ngày 8.1, con gái chị là cháu N. bị Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô. Cũng tại đây, cơ quan công an làm rõ, trong quá khứ Hùng từng có 1 tiền án về tội "cướp giật tài sản".
Tại trụ sở công an, theo lời kể của lại của cháu N., khoảng 19 giờ 30 ngày 8.1, khi cháu đang cùng 4 người bạn hàng xóm, ở các độ tuổi 7 - 13, chơi ở gần nhà, thì Cao Mạnh Hùng xuất hiện và đã 2 lần dùng tay để thực hiện dâm ô đối với cháu N. Tối muộn hôm ấy, cháu N. về nhà, kể lại sự việc với mẹ.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ chị T., Công an phường Thịnh Liệt đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, sau đó phối hợp cùng gia đình đưa cháu N. đi giám định. Kết quả giám định thể hiện, cháu N. bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát phù nề xung quanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.