Bắt tạm giam lái xe tải cẩu gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong

01/03/2019 17:50 GMT+7

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can , đồng thời bắt tạm giam 4 tháng tài xế xe tải cẩu gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong.

Thông tin từ Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phạm Văn Thuận (46 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội), người điều khiển xe tải cẩu gây tai nạn liên hoàn trên đại lộ Thăng Long, để điều tra về tội vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Theo tài liệu điều tra, trưa 21.2, tài xế Thuận điều khiển xe tải cẩu mang biển số 29C - 842.21 lưu thông trên đại lộ Thăng Long, hướng đi Làng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Khi đến điểm cuối đại lộ, đoạn thuộc địa bàn xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội), tài xế Thuận đánh lái rẽ trái dù đoạn đường này có vạch sơn liền không cho phép rẽ trái. Cùng lúc này, xe khách 29 chỗ mang biển số 29B - 113.12 di chuyển tới, không kịp xử lý, đã đâm trúng đầu xe tải cẩu.
Xe máy do anh Phùng Long Biên (41 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển, chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Liên (36 tuổi) bị kẹp vào giữa. Cùng lúc đó, xe container lưu thông phía sau di chuyển tới, không kịp đánh lái đã tông vào xe khách.
Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Biên và chị Liên tử vong tại bệnh viện, 5 người trên xe khách bị thương; các phương tiện hư hỏng, trong đó xe máy bị biến dạng hoàn toàn.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người, đồng thời nhanh chóng xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện ngay việc kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với các tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.