Bắt tạm giam kẻ đánh bác sĩ trọng thương

25/10/2017 22:19 GMT+7

Sau khi đánh một cán bộ công an trọng thương, nhóm thanh niên côn đồ là bạn của bệnh nhân tiếp tục đánh một bác sĩ trực cấp cứu.

Tối 25.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Hới, Quảng Bình thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 90 ngày đối với Lê Minh Hải (22 tuổi, thường trú tại thị trấn Kông Chro, H.Kông Chro, Gia Lai; tạm trú phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) vì hành vi gấy rối trật tự công cộng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hải.

Theo thông tin ban đầu, tối 23.10, Y Giang Long (quê Gia Lai, trú tại TP.Đồng Hới) và anh Lê Trần Minh Tâm (35 tuổi, ở TP.Đồng Hới; cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình) xảy ra va chạm giao thông trên đường phố Đồng Hới.

Sau đó, anh Tâm đưa Long vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Một lúc sau, nhóm bạn của Long gồm: Hải và Phan Hoàng Diệu (26 tuổi, trú P.Hải Thành, Đồng Hới), Nguyễn Trung Thông (33 tuổi, trú P.Nam Lý, Đồng Hới) xuất hiện ở bệnh viện. Trong khi Long đang được chữa trị thì nhóm người này gọi anh Tâm ra nói chuyện rồi đánh anh trọng thương; trong đó Hải đấm 3 phát khiến anh bị vỡ sụt hốc mắt.

Bác sĩ Sơn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Ảnh: C.T.V

Thấy có người bị đánh ngã, bác sĩ Trần Văn Sơn, Phó trưởng Khoa Cấp cứu đến can ngăn và hỗ trợ cứu chữa nạn nhân thì bị nhóm của Hải đánh gây chấn thương nặng ở mắt.

Hiện bác sĩ Sơn được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; còn anh Tâm được chuyển ra Hà Nội chữa trị.

Hai đối tượng liên quan trong vụ đánh người Ảnh: C.T.V

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng. Các đối tượng còn trẻ và hành động ngông cuồng. Cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.