Bắt tạm giam băng đòi tiền bảo kê các quán giải khát dọc Quốc lộ 62

05/12/2019 16:17 GMT+7

Cơ quan công an vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhóm thanh niên tụ tập cầm theo hung khí đập phá và gây sự các quán giải khát ven QL62, đòi tiền bảo kê.

Trưa 5.12, cơ quan CSĐT Công an H.Thủ Thừa (Long An) cho biết nơi đây vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án đòi tiền bảo kê, ra lệnh bắt tạm giam 9 nghi phạm, gồm: Trần Đoàn Thái Bảo (19 tuổi), Hồ Kiến Tánh (16 tuổi), Huỳnh Trọng Phúc (Phúc nhỏ, 16 tuổi) Phạm Minh Hiếu (Gáo, 18 tuổi), Trương Khánh An (Tú Em, 20 tuổi, cùng ngụ H.Thủ Thừa); Trịnh Hoàng Kha (22 tuổi), Nguyễn Khánh Duy (18 tuổi), Lê Quốc Tường (Ù, 18 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trạng (Lùn, 17 tuổi, cùng ngụ H.Tân Phước, Tiền Giang) về tội cướp tài sản.
Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 3.11, Bảo cùng nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí (mã tấu, tuýt sắt, dao lê) tụ tập tại quán nước ven Quốc lộ 62 (thuộc ấp 3, xã Mỹ An, H.Thủ Thừa) để đi “đòi” tiền bảo kê chủ quán giải khát. Trước khi đi Bảo “ra giá” mỗi quán phải nộp 1 triệu đồng vào ngày đầu tuần của tháng. Nếu quán nào chống đối không chịu nộp thì sẽ bị cả nhóm đập phá và thường xuyên xuất hiện kiếm chuyện với khách ghé vào uống nước.
Đêm đầu “ra quân”, Bảo chỉ huy đàn em vào gặp chủ của 8 quán giải khát, buộc chi tổng cộng 1,3 triệu đồng. Khi sang các quán liền kề, chủ quán phản ứng, không chấp nhận nộp tiền, chúng dùng tuýp sắt, mã tấu đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản rồi bỏ đi. Nhiều ngày sau, một số quán lo sợ đành đưa tiền cho bọn chúng để được bình yên.
Ông Hồ Quốc Bình (40 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, H.Tân Phước) cho biết băng nhóm trên hoạt động ở 2 huyện giáp ranh, ngoài việc đòi bảo kê, chúng còn vô cớ gây sự chém cha ruột của anh là ông Hồ Văn Hải (62 tuổi) bị thương tật gần 20%; 3 người trong gia đình bị thương từ 2% đến 6%, sau đó còn đập phá hư nhiều tài sản từ cuối năm 2018, chỉ vì lý do không mời bọn chúng đến dự đám cưới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.