Bắt tạm giam 6 đối tượng truy đuổi chém người trong đêm

18/06/2016 08:00 GMT+7

Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cà Mau), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “ cố ý gây thương tích ”.

Các đối tượng gồm: Sơn Tuấn Kiệt (25 tuổi, ngụ khóm 2, P.7, tên gọi khác là Kiệt ba cức), Nguyễn Hoài Thương (22 tuổi, ngụ ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước), Ngô Hải Nam (21 tuổi, khóm 1, P.6, tên gọi khác là heo lớn), Cao Nhựt Linh (21 tuổi, ngụ khóm 3, P.5, tự heo con), Lê Hoàng Vũ (23 tuổi, ngụ khóm 3, P.7), Lê Tòng Phát (25 tuổi, ngụ P.7).
Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 14.6, nhóm của Trần Trọng Nguyễn (tự Tơ) gồm có Châu Thị Ngoan, Lâm Hoài Linh, Hồ Trọng Lĩnh ngồi nhậu tại quán Ốc 209 trên đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, P.8 thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hoài Thương. Nhóm của Nguyễn dùng vỏ chai bia đánh Thương. Sau đó, Thương tập hợp Tuấn Kiệt, Hải Nam, Nhựt Linh, Hoàng Vũ, Tòng Phát rượt đuổi đánh Hoài Linh và Ngoan. Đến đường Lê Đại Hành (khóm 3, P.6) thì đuổi kịp, Kiệt dùng mã tấu chém vào đầu Hoài Linh, khiến xe của Hoài Linh, Ngoan ngã xuống đường. Sau đó, nhóm của Thương kéo về nhà của Lê Tòng Phát thì phát hiện Nguyễn và một người tên Lê Văn Chương đang điều khiển xe từ trong khu thủy sản Minh Phú (xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) chạy ra nên rượt chém làm 2 người này bị thương.
Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của Linh là 33%, Ngoan là 19%, Nguyễn là 10%, Chương là 9%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.