Bắt tạm giam 5 trai làng chém người trong vụ hỗn chiến sau tiệc tiễn bạn

28/02/2019 19:17 GMT+7

Ngày 28.2, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho hay Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và bị can, tạm giam 5 trai làng tham gia vụ hỗn chiến trong chầu nhậu tiễn bạn đi bộ đội.

5 bị can gồm Nguyễn Văn Thịnh (22 tuổi), Trần Cao Xuân (20 tuổi), Phan Văn Khiết (31 tuổi), Nguyễn Hải (27 tuổi) và Trần Hữu Nghĩa (23 tuổi).
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.2, tại nhà Nguyễn Đình Quý (19 tuổi, ngụ thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có tổ chức tiệc tiễn Quý chuẩn bị đi bộ đội, thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Trong bàn tiệc, nhóm trai làng thôn Nam Thành gồm Thịnh, Xuân và Trần Quốc Cường (22 tuổi) mâu thuẫn với các thanh niên thôn Phước Sơn, bạn của Quý, nên xảy ra tranh cãi.
Do ít người nên nhóm của Thịnh bực tức ra về. Khi đến ngã tư thôn Phước Sơn, Thịnh, Xuân, Cường gặp Trần Hồng Long (23 tuổi), là bạn trong nhóm thôn Phước Sơn, nên gây sự trả thù.
Từ trái qua: Trần Cao Xuân, Phan Văn Khiết, Trần Hữu Nghĩa và Nguyễn Hải Ảnh: V.T
Nghe tin Long bị chặn đánh, nhóm đang nhậu ở nhà Quý liền chạy ra giải vây, đuổi đánh khiến nhóm Thịnh bỏ chạy.
Lúc này, Thịnh, Xuân về thôn gọi thêm Khiết, Nghĩa, Hải mang theo rựa, mã tấu, gậy sắt trở lại hỗn chiến. Trong lúc loạn đả, Chu Văn Hồng (26 tuổi, ngụ thôn Phước Sơn) thuộc nhóm của Quý, bị các bị can chém liên tiếp vào đầu, chấn thương sọ não, thương tích 35%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.