Bắt tạm giam 2 tên cướp giật điện thoại phụ nữ

07/05/2021 18:27 GMT+7

Với hành vi cướp giật tài sản, Hiếu và Tuấn đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Chiều 7.5, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với: Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, cùng ngụ tại P.B’Lao, TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Chiếc điện thoại di động của chị Th. bị Hiếu và Tuấn cướp giật đã được công an thu hồi

Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 4.5, Đội CSHS Công an thành phố tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Th., ngụ tại xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc) trình báo về việc bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật chiếc điện thoại di động để ở hộc cốp xe của chị T. khi chị đang chạy trên đường Đoàn Thị Điểm, rồi rồ ga bỏ chạy. Ngay sau đó, Đội CSHS Công an TP.Bảo Lộc đã vào cuộc xác minh, truy tìm 2 tên cướp giật.
Đến sáng 7.5, các trinh sát hình sự đã xác định, triệu tập khẩn cấp Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tuấn về trụ sở Công an thành phố để đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Hiếu và Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật điện thoại của chị Th. Chiếc điện thoại mà 2 tên cướp giật của chị Th. đã được công an thu hồi.
Hiện, vụ cướp giật điện thoại di động đang được Công an TP.Bảo Lộc tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.