Bắt tài xế chở nhóm côn đồ bắn chết người ở Kon Tum

13/06/2016 20:12 GMT+7

Lượng, tài xế chở nhóm côn đồ dùng súng bắn chết người ở Kon Tum, đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thừa Thiên- Huế.

Ngày 13.6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao nghi can Trương Quang Lượng (biệt danh Nhí tóc dài, 27 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Đăk Tô, H.Đăk Tô, Kon Tum), tài xế của nhóm côn đồ dúng súng bắn chết người tại Kon Tum, cho Công an tỉnh này.

Hiện Lượng đã được di lý về Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 15.4, do mâu thuẫn trong làm ăn, nhóm côn đồ khoảng 10 người (trong đó có Lượng, với vai trò là tài xế) đi ô tô đến nhà anh Nguyễn Thanh Tú (ở tại xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum) để nói chuyện và xảy ra xô xát với gia đình anh Tú.

Trong lúc chị Phạm Thị Hồng (vợ anh Tú) ra can ngăn thì bị một người trong nhóm này rút súng bắn chết. 

Sau khi vụ án xảy ra, Lượng về trốn ở quê vợ (thôn Thủy Tú, X.Lộc Tiến, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trương Quang Lượng.

Ngày 12.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ Lượng khi nghi can này cùng một nhóm bạn đi săn tại khu vực suối Voi, X.Lộc Tiến.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi can và truy nã Nguyễn Văn Khanh (tên gọi Trứ) về hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

Khám xét nhà các nghi can, Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 khẩu súng (2 khẩu súng dạng bút, 1 khẩu dạng Rulo).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.