Bắt quả tang vụ mua bán trái phép 39 cá thể đồi mồi

Giang Phương
Giang Phương
25/12/2020 06:15 GMT+7

Kiểm tra căn nhà số 77 (H.Gò Dầu, Tây Ninh), lực lượng chức năng bắt Trần Minh Lành đang chuẩn bị bàn giao 39 cá thể đồi mồi cho khách.

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh bàn giao hồ sơ, tang vật cho Công an H.Gò Dầu thụ lý, điều tra vụ mua bán trái phép 39 cá thể đồi mồi quý hiếm.

Cận cảnh 39 con đồi mồi bị mua bán trái phép

Chiều 23.12, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh phối hợp Công an H.Gò Dầu kiểm tra căn nhà số 77 ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh (H.Gò Dầu) do bà Nguyễn Thị Phượng (47 tuổi) làm chủ, bắt quả tang Trần Minh Lành (26 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đang chuẩn bị bàn giao 39 cá thể đồi mồi cho khách.
Tiếp tục kiểm tra căn nhà, lực lượng công an phát hiện thêm gần 3,8 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Bước đầu, Lành và Phượng khai nhận số đồi mồi và nội tạng động vật trên của người tên Phúng Nhịt Tắc (36 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu) mua đem về nhà tàng trữ để bán cho khách hàng.
Chiều 24.12, Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết bước đầu xác định đây là tiêu bản rùa biển với kích thước lớn (40 - 50 cm). Theo ghi nhận ban đầu của ENV, chủ lô hàng này bị tình nghi là một trùm buôn bán động vật hoang dã, thường buôn bán hàng sang Trung Quốc.
Đồi mồi là một loài rùa biển thuộc họ vích (Cheloniidae) nằm trong phụ lục 1 danh mục những loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại của Công ước Cites (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.