Bắt quả tang vụ khai thác gần 1.000 m3 cát lậu

02/08/2017 16:38 GMT+7

Khoảng 11 giờ ngày 2.8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Gia Lai phối hợp lực lượng chức năng xã Ia Mơ Nông, H.Chư Pah bắt quả tang vụ khai thác cát lậu ở xã này với khối lượng gần 1.000 m 3 .

Vào thời điểm trên, cơ quan chức năng phát hiện ông Ngô Quang Tuân (57 tuổi, trú tại xã Ia Nhin, H.Chư Pah) đã thuê ruộng của ông Rơ Châm Ja (trú tại xã Ia Mơ Nông) với diện tích khoảng 300 m2 để đào ao thả cá. Tuy nhiên, ông Tuân lại tổ chức hút cát từ suối Ia Grâm lên phần ruộng đã thuê để bán ra ngoài.

tin liên quan

Ồ ạt hút cát sông Vàm Cỏ Đông
Những ngày này, đoạn sông Vàm Cỏ Đông qua tỉnh Tây Ninh náo nhiệt bất thường bởi tàu hút cát ồ ạt hoạt động trong khi người dân hoang mang lo “hà bá” nuốt đất.

Tại hiện trường, có một máy hút cát đang hoạt động, một máy xúc cát đang xúc cát từ bãi lên xe tải BS 81C - 123.92 chở ra ngoài tiêu thụ.

Máy hút cát đang hút cát từ suối lên bãi Ảnh: Trần Hiếu
Ông Tuân cho biết cát được bán tại bãi với giá 70.000 đồng/m3 và thuê máy xúc để xúc cát lên xe tải với giá 50.000 đồng/xe/6m3.
Máy hút cát trái phép đang được giữ tại trụ sở UBND xã Ia Mơ Nông Ảnh: Trần Hiếu

Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện và bãi cát gần 1.000 m3 để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.