Bắt quả tang nhiều cơ sở xả thải 'nhuộm đen' sông Vàm Cỏ Đông

18/06/2016 11:26 GMT+7

Ngày 17.6, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết đã xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại GNG 340 triệu đồng về hành vi xả thải có thông số ô nhiễm vượt gấp 5 lần quy chuẩn ra môi trường.

Trước đó, ngày 1.4, Thanh tra Sở TN-MT Tây Ninh tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty GNG (chuyên chế biến khoai mì, ấp 2, xã Phước Vinh, H.Châu Thành) hoạt động với công suất 40 tấn bột/ngày, lượng nước thải phát sinh 480m3/ngày, đêm. Dù có đầy đủ hệ thống xử lý nước thải nhưng do lượng nước thải quá tải nên công ty đã cho xả thẳng xuống suối Tân Hưng dẫn ra sông Vàm Cỏ Đông.
Tiếp đó, ngày 27.5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49- Công an tỉnh Tây Ninh) đã bắt quả tang Cơ sở thu mua phế liệu và gia công hạt nhựa Hồng Kim (ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu) xả trực tiếp nước rửa mủ nhựa xuống kênh Tiêu nối ra sông Vàm Cỏ Đông. Chủ cơ sở là bà Hồng Kim Phượng (41 tuổi) đã thừa nhận hành vi trên do không vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Đặc biệt, vào thời điểm nước sông Vàm Cỏ Đông đổi màu đen kịt (bắt đầu từ ngày 26.5), Sở TN-MT Tây Ninh đã phối hợp với PC49 kiểm tra và phát hiện có 19 cơ sở sản xuất bún, hủ tiếu, miến… tại TT.Châu Thành xả toàn bộ nước thải sản xuất ra sông Vàm Cỏ Đông. Lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang Công ty TNHH Hight Vina Apparel (xã Long Thành Nam, H.Hòa Thành) xả toàn bộ nước thải trong quá trình sản xuất cùng nước thải sinh hoạt của 1.400 công nhân trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Đông. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt các cơ sở xả thải “chui” này.
Nước Sông Vàm Cỏ Đông vẫn đen
Dù phát hiện và bắt quả tang hàng loạt cơ sở cũng như DN xả thải chưa qua xử lý ra sông Vàm Cỏ Đông nhưng đến sáng ngày 17.6, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nước sông qua khu vực cầu Bến Sỏi (dài khoảng 4km thuộc địa phận H.Châu Thành) vẫn có màu đen. Trả lời Thanh Niên, ông Ngô Đức Hà, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Tây Ninh), thừa nhận địa phương vẫn chưa có giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm sông Vàm Cỏ Đông. “Do có mưa lớn nên nồng độ ô nhiễm đã giảm hẳn so với những ngày trước nhưng dòng sông vẫn chưa sạch hẳn. Trong tuần này, Sở TN-MT sẽ khảo sát để thống nhất giải pháp xử lý”, ông Hà nói.
Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở TN-MT Tây Ninh, nhận định ngoài nguyên nhân do một số cơ sở, DN xả thải chưa qua xử lý ra môi trường thì một trong những tác nhân quan trọng góp phần “nhuộm đen” sông Vàm Cỏ Đông là do mưa lớn cuốn theo lượng chất bẩn tồn đọng trong các cống rãnh sau nhiều tháng nắng hạn làm ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, một lượng lớn nước thải sinh hoạt của toàn bộ dân cư TP.Tây Ninh và TT.Châu Thành (khu vực này chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải) xả thẳng xuống sông, góp phần gây ô nhiễm nguồn nước.
Ông Lê Văn Khải - Chánh văn phòng Sở NN-PTNT Tây Ninh, cho biết hiện chưa có thống kê cụ thể số lượng thủy sản (cá, tôm) tại sông Vàm Cỏ Đông (đoạn bị ô nhiễm nghiêm trọng) trong thời điểm này. Tuy nhiên, ông Khải cho biết sắp tới, Sở NN-PTNT Tây Ninh sẽ phối hợp cùng Sở TN-MT có thống kê và đánh giá toàn diện về trữ lượng thủy sản bị ảnh hưởng do nước sông bị ô nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.