Bắt quả tang giết mổ gia súc trôi nổi

25/12/2011 01:39 GMT+7

Bà Đặng Thị Tuyết - Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, rạng sáng 24.12, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức xử lý 4 vụ vận chuyển trái phép sản phẩm động vật, tang vật vi phạm khoảng 1 tấn thịt, nội tạng gia súc, gia cầm.

Bà Đặng Thị Tuyết - Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, rạng sáng 24.12, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức xử lý 4 vụ vận chuyển trái phép sản phẩm động vật, tang vật vi phạm khoảng 1 tấn thịt, nội tạng gia súc, gia cầm.

Trong đó, xe bán tải 60N-1244 do Phạm Văn Thượng (SN 1973) điều khiển vận chuyển 366 kg thịt heo, gà, nội tạng heo, bò từ Đồng Nai về chợ Thảo Điền (Q.2) không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, trốn tránh việc kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông. Xe đông lạnh 57L-9926 do Nguyễn Đức Thuận (SN 1988) lái vận chuyển 458 kg thịt bò, phụ phẩm với các hành vi vi phạm như trên. Tổ công tác buộc tiêu hủy 2 lô hàng này.

Ông Khương Trần Phúc Nguyên - Trưởng trạm thú y H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, ngày 23.12 tổ kiểm tra liên ngành của huyện phát hiện 3 vụ vận chuyển, giết mổ gia cầm, gia súc trái phép. Tại địa chỉ A5/32/5 tổ 5, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, phát hiện ông Nguyễn Dương Trí tổ chức giết mổ heo không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Tổ kiểm tra thu giữ hơn 110 kg thịt, nội tạng heo, 4 con heo sống. Tổ đã chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị UBND H.Bình Chánh xử lý.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.