Bắt quả tang băng trộm cắt trụ ATM lấy tiền

23/07/2015 09:09 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 23.7, nhóm thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bắt quả tang 4 đối tượng đang cắt, phá trụ ATM của một ngân hàng để trộm tiền.

(TNO) Rạng sáng nay 23.7, nhóm thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bắt quả tang 4 đối tượng đang cắt, phá trụ ATM của một ngân hàng để trộm tiền.

3 trong 4 nghi phạm bị bắt - Ảnh: Đỗ Trường
Vào khoảng 2 giờ sáng nay, nhóm thành viên phòng chống tội phạm gồm 10 người đang tuần tra, theo dõi các đối tượng phạm pháp ở khu vực ngã tư Chợ Đình (P.Phú Lợi) thì phát hiện phía sau một trụ ATM (trên đại lộ Bình Dương, thuộc P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) có nhiều ánh sáng của máy hàn gió đá.
Hiện trường vụ trộm - Ảnh: Đỗ Trường

Lúc này, phía trước trụ ATM đèn đường rất sáng, có 1 chiếc xe taxi đang đỗ và 2 thanh niên lảng vảng gần đó. Ngay lập tức, nhóm phòng chống tội phạm Phú Lợi băng ngang đại lộ Bình Dương, bao vây khu vực trụ ATM.

Thấy có nhiều người bất ngờ xuất hiện bao vây, 2 đối tượng đang dùng bình hàn gió đá và xà beng cắt phá phía sau trụ ATM bỏ chạy. Nhóm phòng chống tội phạm Phú Lợi nhanh chóng chia ra làm hai hướng truy đuổi 2 đối tượng cắt trụ ATM và 2 tên đứng cảnh giới ở bên ngoài đang bỏ chạy tán loạn, trốn vào vườn nhà dân, bụi rậm.
Két sắt của ATM bị phá- Ảnh: Đỗ Trường

Sau gần 1 giờ kết hợp với Công an P.Phú Cường, cả 4 đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật. Tài xế taxi ở phía trước cũng bị đưa về trụ sở công an để làm rõ. Tại hiện trường, két sắt của trụ ATM bị nhóm trộm cắt được 2 chốt khóa và dùng xà beng để cậy.
Két sắt của ATM bị phá- Ảnh: Đỗ Trường
Tại Công an P. Phú Cường, các đối tượng đã thừa nhận hành vi và khai nhận nhóm này đi xe ôm tới để trộm; tuy nhiên, tài xế xe taxi vẫn phải ở lại trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.
Két sắt của trụ ATM bị phá - Ảnh: Đỗ Trường

Nhóm nghi can gồm: Nguyễn Văn Nhi (23 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Văn Hận (25 tuổi, anh ruột của Nhi), Phạm Văn Tiến (25 tuổi, quê Ninh Bình) và một nghi can tên Nguyễn Văn Lưu (23 tuổi, em rể của Tiến). Theo lời khai ban đầu, Nhi và Tiến là đối tượng chủ mưu và trực tiếp cắt phá trụ ATM.
Công cụ hàn gió đá dùng phá trụ ATM - Ảnh: Đỗ Trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.