Bắt quả tang 6 phương tiện bơm, hút cát trái phép

06/04/2017 08:44 GMT+7

Thời gian qua, tình trạng khai thác trái phép trên các tuyến sông thuộc H.Châu Thành (Bến Tre) ngày càng rầm rộ, táo tợn.

Rạng sáng 5.4, đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang 6 ghe gỗ không biển kiểm soát, tải trọng từ 15 - 30 tấn đang bơm, hút cát trái phép trên sông Hàm Luông, đoạn thuộc địa bàn 2 xã Thanh Tân (H.Mỏ Cày Bắc) và Tiên Thủy (H.Châu Thành).

tin liên quan

Bắt quả tang vụ bơm cát trái phép trên sông Hàm Luông
(TNO) Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 24.8, nhận được tin báo từ người dân, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre bắt quả tang tàu sắt mang biển kiểm soát 71BTr - 1327, có trọng tải khoảng 40 tấn, đang bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông, đoạn qua xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.
Làm việc với đoàn kiểm tra, các chủ phương tiện khai nhận là người dân thuộc 2 huyện trên, thường xuyên đến khu vực này hút trộm cát bán kiếm lời. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 chủ phương tiện với số tiền 33 triệu đồng; đồng thời buộc bơm cát trả lại lòng sông.
Thời gian qua, tình trạng khai thác trái phép trên các tuyến sông thuộc H.Châu Thành ngày càng rầm rộ, táo tợn. Đặc biệt, có trường hợp đối tượng khai thác cát bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về trụ sở UBND xã Phú Đức để giải quyết, nhưng trên đường đi đã lợi dụng sơ hở xô các chiến sĩ xuống sông để tẩu thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.