Bắt quả tang 5 tấn mỡ bẩn trên đường tiêu thụ

26/05/2016 15:35 GMT+7

Sáng ngày 26.5, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện chiếc xe tải chở hơn 5 tấn mỡ bẩn bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ .

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 6 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 Công an thành phố Hà Nội), hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 Công an thành phố Hà Nội) và Chi cục quản lý thị trường Hà Nội lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.
Theo đó, sáng cùng ngày 26.5, trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Phạm Hùng (thành phố Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông số 6 phát hiện một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Tại thời điểm kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông số 6 phát hiện trên thùng chiếc xe tải chở theo nhiều bao mỡ động vật đã qua xử lý, bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã thông báo vụ việc với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Chi cục quản lý thị trường Hà Nội lập phối hợp giải quyết.

tin liên quan

Kinh tởm lò chế biến mỡ bẩn
Những hình ảnh này được Báo Thanh Niên ghi lại tại lò chế biến mỡ bẩn “siêu khủng” ở ấp Gia Yên xã Gia Tân 3 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, do bà  Huỳnh Thị Kim Hương, 47 tuổi làm chủ. Mỡ heo này được bà mua từ nhiều lò giết mổ lậu, trong đó có những lò mổ heo bệnh heo chết. Sau khi chế biến, mỡ nước được chứa vào bao tải chở đi tại một số tỉnh lân cận tiêu thụ.
Tài xế chiếc xe tải và chủ lô hàng mỡ bẩn được mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm đếm có tổng cộng 65 bao mỡ động vật đã qua chế biến, với trọng lượng hơn 5 tấn.
Tài xế chiếc xe tải là Trương Phi Cường (25 tuổi, ngụ ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cho biết, 1 giờ sáng cùng ngày anh nhận được điện thoại của bà Nguyễn Thị Nga (39 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) yêu cầu bốc lô hàng mỡ ở huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) đi Hòa Bình để tiêu thụ, với số tiền công vận chuyển là 1 triệu đồng.
Cũng tại thời điểm kiểm tra, chủ số mỡ động vật nói trên đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan tới nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số mỡ động vật để tiến hành tiêu hủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.