Bắt quả tang 2 nhân viên nhà hàng bán dâm tại phố Tây

Trác Rin
Trác Rin
30/05/2019 12:59 GMT+7

Hai nhân viên nhà hàng V.A (đường Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) bị bắt quả tang bán dâm cho khách tại khách sạn tại phố Tây.

Rạng sáng 30.5, các trinh sát Công an Q.1 (TP.HCM) ập vào khách sạn V.Đ ở phố Tây (đường Phạm Ngũ Lão), bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.
Trước đó, qua công tác địa bàn, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.1 phát hiện nhà hàng V.A (đường Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) có nhiều nghi vấn cung cấp "dịch vụ” gái mại dâm cho khách đến nhà hàng.
Được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an Q.1, các trinh sát đã theo dõi và bắt quả tang hoạt động mua bán dâm của nhân viên nhà hàng nói trên.
Qua khai thác nhanh, bước đầu 2 cô gái bán dâm khai nhận là nhân viên của nhà hàng V.A. Giá bán dâm mỗi lần cho khách 3 triệu đồng, trong đó “má mì” môi giới là Nguyễn Thị Thảo (37 tuổi, quê Bình Phước) hưởng 500.000 đồng. Thảo làm quản lý nhà hàng V.A “kiêm” môi giới bán dâm giữa khách và nhân viên nhà hàng.
Sau khi lập biên bản vụ việc, Công an Q.1 bàn giao những người bán dâm cùng tang vật cho Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.