Bắt 'ổ lắc' ở khu Phú Mỹ Hưng

Đàm Huy
Đàm Huy
02/05/2018 21:49 GMT+7

Hàng chục nam nữ đang “phê” ma túy tại một căn nhà 6 lầu ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) thì bất ngờ bị công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 2.5, Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an P.Tân Phong vừa triệt phá “ổ” lắc tại khu Hưng Phước 3 (P.Tân Phong, Q.7 - khu đô thị Phú Mỹ Hưng) do Dương Phan Tùng (26 tuổi, ngụ Q.2) cầm đầu.
Theo hồ sơ trinh sát, khoảng tháng 9.2017, Phan Tùng thuê căn nhà 6 lầu tại khu Hưng Phước 3 (P.Tân Phong), sửa chữa thành 6 phòng VIP, trang bị âm thanh, ánh sáng để phục vụ dân “bay” (tức chơi thuốc lắc) và sử dụng ma túy “đá”. Rạng sáng 1.5, lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra căn nhà trên và bắt quả tang 14 người đang “phê” ma túy tại đây.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Phan Tùng thuê căn nhà trên tổ chức cho con nghiện đến đây sử dụng ma túy tổng hợp với giá thuê 3 triệu đồng/phòng/đêm. Ngoài ra, Phan Tùng trả công 5 triệu đồng/tháng cho Huỳnh Văn Dũng (47 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (34 tuổi, cả 2 đều ngụ Q.2); Trương Hoài Phúc (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) với nhiệm vụ phục vụ khách, giữ xe, cảnh giới công an...
Tang vật do cơ quan công an thu giữ Ảnh: Nguyên Bảo
Từ lời khai của con nghiện bị bắt quả tang, Công an Q.7 bắt giữ Nguyễn Ngọc Toàn (31 tuổi, quê An Giang), là người cung cấp ma túy cho con nghiện mang đến “ổ” ma túy của Phan Tùng sử dụng.
Đến nay, công an thu giữ tổng cộng 70 viên thuốc lắc, hàng chục bịch ma túy “đá”, ketamine.
Hiện Cơ quan CSĐT, Công an Q.7 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Tùng, Thanh Tùng, Dũng, Phúc, Toàn cùng 11 người khác để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.