Bắt ổ đánh bạc tại quán cà phê của Phó trưởng Công an xã

15/07/2016 15:17 GMT+7

Khi trinh sát ập vào quán cà phê của Phó trưởng Công an X.Trị An (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) các con bạc đã nhanh chóng tẩu tán tang vật, tung chạy khỏi quán.

Ngày 15.7, bà Nguyễn Thị Kim Lài, Chủ tịch UBND X.Trị An (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, lãnh đạo xã đang chờ kết luận của Công an H.Vĩnh Cửu để tham mưu cho Thường vụ về biện pháp xử lý đối với ông Đ., Phó trưởng Công an X.Trị An vì để xảy ra đánh bạc tại quán cà phê của gia đình mình.

Ngoài việc yêu cầu ông Đ. làm kiểm điểm trách nhiệm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy X.Trị An cũng đang kiểm tra những dấu hiệu vi phạm của ông Đ.

Trước đó, Công an H.Vĩnh Cửu phát hiện tại quán cà phê không tên (đóng tại tổ 6, ấp 1, X.Trị An, H.Vĩnh Cửu) có nhiều đối tượng lui tới vừa xem đá bóng vừa đánh bài ăn tiền. Quán cà phê này do ông Đ. và vợ làm chủ.

Đêm ngày 10 rạng sáng ngày 11.7, Công an H.Vĩnh Cửu bất ngờ ập vào quán cà phê của ông Đ., bắt giữ các đối tượng đang sát phạt tại đây. Khi các trinh sát xông vào, các đối tượng đang đánh bạc đã nhanh chóng tẩu tán tang vật, tung chạy khỏi quán.

Một nguồn tin cho biết, ngoài một số đối tượng bị bắt giữ, lực lượng công an cũng đã thu giữ một số tang vật liên quan và tiền. Tuy số tiền không lớn nhưng lực lượng công an hiện vẫn đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng liên quan để xác minh. Nếu đối tượng nào đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc thì sẽ xử lý hình sự. Riêng các đối tượng bị phát hiện lần đầu nhưng số tiền đánh bạc chưa đủ xử lý hình sự thì sẽ lập biên bản xử lý hành chính.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Công, Bí thư Đảng ủy X.Trị An khẳng định có vụ đánh bạc tại quán cà phê của ông Đ. Hiện vụ việc đang được Công an H.Vĩnh Cửu thụ lý điều tra. Ông Công cho hay, quán cà phê nói trên là do vợ ông Đ. quản lý bán cà phê ban ngày còn ban đêm giao lại cho nhân viên trông coi. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, một số thanh niên có đến xem đá bóng, trong lúc chờ trận đấu diễn ra có tổ chức đánh bài xí ngầu với mục đích “vui chơi, giải trí”, số tiền thắng thua “mấy chục ngàn đồng”.

Ông Công khẳng định: “Nếu có tình trạng cán bộ tổ chức cờ bạc mang tính chất thường xuyên, chuyên nghiệp thì phải xử lý. Tôi đã chỉ đạo UBND xã kết hợp với cơ quan chuyên môn của huyện để xác minh làm rõ, nếu có sai phạm thì phải kiên quyết xử lý”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Lài, Chủ tịch UBND X.Trị An cho biết, lãnh đạo xã đã mời ông Đ. lên làm việc và yêu cầu ông này viết bản kiểm điểm tường trình về vụ việc. Ông Đ. cũng đã thừa nhận để xảy ra đánh bạc ngay tại quán của mình. Tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc ông Đ. không mặt tại quán, chỉ khi nghe xảy ra vụ việc ông này mới đến để xử lý.

Bà Lài nói: "Lãnh đạo xã vẫn đang chờ kết luận của Công an huyện để có biện pháp xử lý đối với cá nhân ông Đ. Tuy nhiên ở góc độ địa phương, chúng tôi thấy một cán bộ công an mà để xảy ra sự việc như vậy là không được nên đã yêu cầu ông Đ. làm kiểm điểm. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy X.Trị An cũng đang kiểm tra những dấu hiệu vi phạm của ông Đ. để có hướng xử lý phù hợp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.