Bắt 'nữ quái trộm cắp' bằng thủ đoạn mất nhân tính

11/10/2019 18:58 GMT+7

Ngày 11.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 'nữ quái' Nguyễn Thị Tuyết Trinh (38 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Tân Châu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 9.10, Công an H.Tân Châu nhận được tin báo trộm đột nhập vào nhà anh Lâm Phi L. (26 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Tân Châu) lấy trộm  cắp xe máy BS 52F6 - 9194 nên cử trinh sát chốt chặn những tuyến đường trên địa bàn.
Đến 4 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện Tuyết Trinh đang điều khiển xe của anh L. đi từ hướng xã Tân Hòa ra xã Suối Ngô nên kiểm tra bắt giữ.
Bước đầu, Trinh thừa nhận mình vừa trộm chiếc xe của anh L., đồng thời khai nhận đang sống cùng với 6 thanh thiếu niên khác tại một nhà trọ ở xã Thanh Điền (H.Châu Thành) để “hành nghề” trộm cắp.
Sau nhiều giờ truy tìm, đến 15 giờ ngày 9.10, Công an H.Tân Châu đã đưa 6 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 12 - 17, trong đó có 2 người là con gái (12 và 16 tuổi) về trụ sở làm việc; đồng thời thu giữ thêm 5 xe máy mà nhóm này trộm trước đó.

Thủ đoạn mất nhân tính

Theo điều tra, Trinh mê cờ bạc nên thường xuyên qua casino ở Campuchia để đánh bạc. Trong thời gian gần đây, Trinh  "thu nạp" trẻ em tuổi vị thành niên sống lang thang, hoặc người di dân tự do từ Vương quốc Campuchia về Việt Nam, đưa về nhà trọ ở xã Thanh Điền (H.Châu Thành) cho ăn uống, cho vay tiền tiêu xài. Sau đó, Trinh tung chiêu đòi nợ.
Không có tiền, Trinh bắt cả nhóm cùng nhau đi rảo quanh các tuyến đường để trộm cắp (chủ yếu xe máy của người đi làm rẫy hoặc đi cạo mủ cao su…) về đưa cho Trinh mang đi tiêu thụ. Số tiền bán xe được, Trinh giữ hết để trừ vào tiền nợ, số dư còn lại sẽ chi vào ăn uống hàng ngày của nhóm.
Với thủ đoạn như trên, nhóm này đã hoạt động từ cuối tháng 8 đến ngày bị bắt, đã "ra tay" trộm cắp xe máy 8 vụ ở các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu, Gò Dầu (Tây Ninh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.