Bắt nóng nghi can giết người phụ nữ bại liệt để cướp tài sản

23/08/2020 12:03 GMT+7

Dù nạn nhân là một phụ nữ bị liệt nửa người nằm một chỗ, nhưng kẻ thủ ác vẫn ra tay tàn nhẫn đoạt mạng để cướp tài sản.

Sáng 23.8, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) thông tin, vừa bắt nóng nghi can Nguyễn Quang Thoại (ngụ tại thôn 7, xã Gia Hiệp, H.Di Linh) để làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.
Khoảng 6 giờ ngày 23.8, Công an xã Gia Hiệp nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Gia Hiệp, H.Di Linh).
Nạn nhân bị liệt nửa người nhiều năm nay đã bị tử vong trong tư thế bị nhiều nhát đâm do vật sắc nhọn gây ra ở cổ. Thời điểm bà Thoa chết, người dân phát hiện Nguyễn Quang Thoại chạy ra từ nhà bà Thoa và lẩn trốn vào vườn cà phê của người dân trong khu vực. Tiếp nhận tin báo, Công an H.Di Linh và Công an xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng truy bắt hung thủ gây án; đồng thời, khoanh vùng bảo vệ hiện trường vụ án mạng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Cơ quan công an tìm kiếm hung khí gây án để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc Trùng Dương

Cơ quan công an tìm kiếm hung khí mà hung thủ dùng gây án để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc

Ảnh: Trùng Dương

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày 23.8, khi Nguyễn Quang Thoại đang trốn sau vườn cà phê của một hộ dân trên địa bàn thôn 1, xã Gia Hiệp thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Theo Công an H.Di Linh, tại hiện trường vụ án mạng, tủ gỗ nhà bà Thoa bị cạy và một hộp chứa 2 chiếc nhẫn vàng cất bên trong đã mất.
Cũng theo Công an H.Di Linh, Nguyễn Quang Thoại là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, Thoại đột nhập một nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm vịt và trong lúc Công an xã Gia Hiệp truy bắt, Thoại đã dùng dao đâm 1 công an xã bị thương. Sau đó, Thoại bỏ trốn khỏi địa phương cho đến lúc gây ra vụ án mạng vào sáng 23.8.
Hiện Công an H.Di Linh đang tạm giữ hình sự đối với Thoại; đồng thời, tìm kiếm hung khí gây án và phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng, cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.