Bắt nhóm làm sổ đỏ giả lừa bán đất chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
18/12/2020 08:11 GMT+7

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 4 nghi can, điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 13 tỉ đồng.

Các nghi can gồm: Trịnh Thanh Tâm, Phan Thị Kiều Vân, Trần Hữu Thành (cùng 30 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Đoàn Văn Huy (30 tuổi, ngụ An Giang) đã làm 19 sổ đỏ giả để lừa đảo.
Theo điều tra, từ tháng 9.2020, Vân và Huy đã thuê người làm giả 19 cuốn sổ đỏ giả sau đó cùng với Thành, Huy tìm những người đang có nhu cầu mua đất ở Bình Dương để chào mời bán với giá thấp hơn giá thị trường.
Khi tìm được người mua, nhóm nghi can đã đưa sổ đỏ giả ra cho người mua tin tưởng sau đó nhận tiền đặt cọc, thoả thuận mua bán.
Ngày 16.12, khi nhóm nghi can vừa nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc của một khách hàng thì bị công an ập vào bắt quả tang.
Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ thêm 790 triệu đồng, nhiều cuốn sổ đỏ giả và giấy thế chấp sổ đỏ…
Qua điều tra ban đầu, công an xác định nhóm nghi can đã dùng sổ đỏ giả lừa bán đất cho 13 người, chiếm đoạt số tiền trên 12,8 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.