Bắt nhóm dùng 'mỹ nhân kế' đi cướp

21/06/2014 18:16 GMT+7

(TNO) Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết tối ngày 20.6 đã bắt được 4 đối tượng trong vụ lừa gạt, cướp xe máy để lấy tiền mua ma tuý xảy ra trên địa bàn huyện này trước đó.

(TNO) Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết tối ngày 20.6 đã bắt được 4 đối tượng trong vụ lừa gạt, cướp xe máy để lấy tiền mua ma tuý xảy ra trên địa bàn huyện này trước đó.

>> Giả công an cướp xe máy
>> Triệt phá băng cướp xe máy để... bán phế liệu
>> Chém người, cướp xe máy táo tợn trên phố
>> Phá băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm, cướp xe máy
>> Đâm nạn nhân hàng chục nhát để cướp xe máy

Sau hơn 3 ngày lần theo các manh mối của vụ án, lúc 20 giờ tối qua (20.4), công an huyện Vũ Thư đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Trần Văn Ngọc, Trần Văn Vượng (cùng 29 tuổi, trú tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư), Bùi Hữu Đồng (18 tuổi, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) và Phạm Thị Huyền Trang (18 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư).

Bắt nhóm cướp dùng “mỹ nhân kế” để đi cướp.
Nhóm cướp gồm Ngọc, Vượng, Đồng, Trang bị bắt tại cơ quan công an - Ảnh: Hoàng Long

Tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 17.6, Phạm Thị Huyền Trang đã gọi điện, câu nhử hai sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Chi nhánh tại Thái Bình là anh Nguyễn Văn Đại (20 tuổi, trú tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) và anh Trương Văn Dũng (20 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An) đi xe máy đến khu vực xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư.

Khi đến đoạn đường vắng, cả nhóm xuất hiện, khống chế 2 sinh viên rồi cướp xe máy BKS 37H1-14165.

Sau đó, chúng tháo biển số xe và đem bán cho hiệu cầm đồ để mua ma túy đá cùng sử dụng.

Công an Vũ Thư cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với vụ việc này.

Hoàng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.