Bắt nhóm côn đồ truy sát, đâm chết người

21/02/2017 16:32 GMT+7

Thấy bạn bị đánh, Quân đến yêu cầu bồi thường tiền 'thương tích' thì bị nhóm 'đối thủ' truy sát dẫn đến thiệt mạng.

Ngày 21.2, liên quan đến vụ truy sát làm một thanh niên tử vong ở hẻm 54 đường 281 (Q.11, TP.HCM), Công an Q.11 đang tạm giữ Lợi Chí Cường (21 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra về hành vi giết người.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng tạm giữ 6 thanh niên khác trong nhóm của Cường để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cường tại cơ quan điều tra ẢNH: C.T.V
Theo điều tra, tối ngày 16.2, Huỳnh Bảo Ngọc (18 tuổi) ngồi uống cà phê với bạn gái thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên bên cạnh gồm: Nguyễn Hoàng Hùng Dương (16 tuổi), Phạm Phi Vũ (16 tuổi), Nguyễn Thanh Phúc (15 tuổi) và Văn Thanh (cùng ngụ TP.HCM).
Ngọc bị nhóm của Dương đánh nên chạy về nói với Tô Thái Quân (17 tuổi), Nguyễn Chí Sơn, Lê Quốc Thứ. Nhóm của Quân hẹn Dương, Vũ ra quán cà phê để đòi tiền bồi thường “thương tích” gây ra cho Ngọc thì xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng.
Đến tối 18.2, nghe Phúc kể lại vụ việc, nhóm của Cường rủ nhau đi trên 3 xe máy tìm đánh nhóm Quân dằn mặt.
Khi gặp nhóm của Quân đang đi bộ ở hẻm 54 đường 281 thì nhóm của Cường cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Quân không chạy kịp bị Cường dùng dao đâm liên tiếp. Sau khi gây án, cả nhóm trở lại quán net và cất giấu dao trong nhà vệ sinh.
Quân bị thương chạy đến một khách sạn gần đó thì gục chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.