Bắt nhóm côn đồ đập phá nhà hàng tại trung tâm Sài Gòn

Công Nguyên
Công Nguyên
30/08/2019 08:50 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ nhóm côn đồ ngang nhiên cầm hung khí tấn công nhà hàng tại số 10 đường Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) vào chiều tối 8.8.

Ngày 29.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ nhóm côn đồ ngang nhiên cầm hung khí tấn công nhà hàng tại số 10 đường Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) vào chiều tối 8.8.

Bắt nhóm giang hồ đập phá nhà hàng, lấy túi xách chứa 200 triệu đồng ở TP.HCM

Bước đầu, công an đã bắt, khởi tố 10 bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Văn Phước (29 tuổi), Hàn Hoàng Thùy Trang (29 tuổi, vợ Phước), Nguyễn Trung Hậu (tên gọi khác: Hậu “Ba Lắc”), Đinh Ngọc Bạch (23 tuổi), Phan Chí Khang (21 tuổi, cùng ngụ Q.1); Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, ngụ Q.9); Nguyễn Minh Nhân (20 tuổi), Trần Huỳnh Tiến (19 tuổi), Nguyễn Minh Nghĩa (21 tuổi), Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi, cùng ngụ H.Nhà Bè).
Trong đó, hai vợ chồng Phước và Trang được xác định là chủ mưu; Khang là người cướp đi một túi xách trên bàn lễ tân nhà hàng.
Vợ chồng Phước, Trang

Vợ chồng Phước, Trang

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ 20 ngày 8.8, nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào nhà hàng số 10 Nguyễn Công Trứ tấn công nhóm người tại đây, đập phá tài sản, cướp đi 1 túi xách trên bàn lễ tân. Bị tấn công, khoảng 6 người tại nhà hàng cũng cầm hung khí chống trả.
Diễn biến vụ việc được camera tại nhà hàng ghi lại. Vào cuộc điều tra, PC02 xác định nhóm côn đồ khoảng 30 người đi trên 15 xe máy tham gia tấn công nhà hàng. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 6 tuýp sắt, 11 gậy gỗ, 2 viên gạch và 1 dao bầu. Người có túi bị cướp khai bên trong chứa 200 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.
Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin ban đầu, tháng 10.2017, ông Nguyễn Văn Hướng (40 tuổi, quê Hải Phòng) cho bà Nguyễn Thị Hà Đông (37 tuổi, quê Hà Nội) thuê nhà số 10 đường Nguyễn Công Trứ để mở quán karaoke trong 5 năm với giá 110 triệu đồng/tháng. Tháng 6.2018, ông Hướng bán ngôi nhà nói trên cho vợ chồng Phước và Trang. Sau đó, Phước, Trang đồng ý cho bà Đông tiếp tục thuê nhà để kinh doanh karaoke.
Tháng 11.2018, bà Đông đề nghị giảm giá thuê nhà xuống còn 90 triệu đồng/tháng nhưng Phước, Trang không đồng ý, đòi lại nhà dẫn đến xảy ra tranh chấp. Sau đó, vợ chồng Phước gặp một người đàn ông tên T. và ông này hứa sẽ giúp đuổi Đông đi, lấy lại căn nhà.
Khi Phước đồng ý phương án lấy lại căn nhà T. đưa ra, T. gọi Hậu “Ba Lắc” (có 2 tiền án) huy động 20 - 30 thanh niên đi đòi nhà. Các bên thỏa thuận tiền công trả Hậu là 500 triệu đồng. Ngày 8.8, Hậu huy động 30 côn đồ đến gây ra vụ đập phá. Sau khi bị bắt, Khang khai trong túi xách cướp đi không có tiền, chỉ thấy một số hình ảnh, giấy tờ tùy thân nên đã mang túi xách về cho người nhà sử dụng...
Hiện PC02 đang điều tra mở rộng vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.