Bắt nhóm chuyên bảo kê địa bàn gặt lúa

04/08/2018 09:25 GMT+7

Công an H.Quảng Xương (Thanh Hóa) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng chuyên đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và bảo kê địa bàn gặt lúa.

Ngày 3.8, Công an H.Quảng Xương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng chuyên đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và bảo kê địa bàn gặt lúa để điều tra về tội cưỡngđoạt tài sản.
[VIDEO] Làng quê rúng động vì côn đồ “bảo kê” địa bàn gặt lúa
Các bị can bị bắt, gồm: Trương Hữu Tùng, Lê Thái Sơn, Bùi Minh Đoan (đều ngụ H.Quảng Xương); Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi) và Mai Văn Lưu (đều ngụ TP.Thanh Hóa); Nguyễn Thanh Hồng (26 tuổi, ngụ H.Con Cuông, Nghệ An).
Khi Công an H.Quảng Xương tiến hành bắt giữ, Tùng đã chống đối, dùng chai xăng, bình gas ném về phía lực lượng chức năng để tẩu thoát, nhưng lực lượng công an kịp thời khống chế.
Tiến hành khám xét nơi ở của Tùng, công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn ghém, 10 vỏ đạn, 10 dao tự chế, 7 tuýp sắt, 20 vỏ chai bia bên trong đựng xăng và chất bẩn.
Tại cơ quan công an, Tùng và các bị can khai đã thực hiện hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, mỗi khi đến mùa gặt lúa, nhóm này lại tổ chức bảo kê, thu tiền của các chủ máy gặt khi muốn đưa máy về địa bàn H.Quảng Xương để gặt lúa thuê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.