Bắt nhóm bán bằng giả trên mạng

15/01/2015 04:49 GMT+7

Ngày 14.1, thượng tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, cho biết liên quan đến đường dây làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, trinh sát Đội 4 (PC45) đã bắt giữ 13 người trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 9 nghi can.

Ngày 14.1, thượng tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, cho biết liên quan đến đường dây làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, trinh sát Đội 4 (PC45) đã bắt giữ 13 người trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 9 nghi can.
Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Nguyên BảoCác nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Nguyên Bảo
9 nghi can gồm: Phạm Đăng Thành (25 tuổi, ngụ Q.1); Nguyễn Ngọc Thiệu (20 tuổi), Lê Văn Tượng (37 tuổi), Nguyễn Thanh Nguyên (41 tuổi), Nguyễn Tấn Đây (35 tuổi), Nguyễn Hiệu (25 tuổi), cả 5 người ngụ Q.Gò Vấp; Chu Ngọc Trung (31 tuổi), Nguyễn Kiều Vang (29 tuổi, vợ Trung), Tấn Ngọc Hoàng (41 tuổi), cả 3 ngụ Đồng Nai.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, giữa năm 2014, một cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã chuyển hồ sơ về một đường dây rao bán bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ ngoại ngữ... trên mạng cho Công an TP.HCM. Qua nhiều tháng điều nghiên, trinh sát Đội 4 (PC45) xác định đường dây “sản xuất” bằng cấp giả này ở Đồng Nai do Trung tổ chức. Hằng ngày, đường dây của Trung rao bán bằng cấp, chứng chỉ hành nghề các loại trên mạng, Facebook. Khi có khách đặt hàng, người của Trung sẽ nhận tiền, ghi nhận thông tin cùng loại giấy tờ muốn làm giả... với giá từ 5 - 9 triệu đồng/bằng (tùy loại). Khách hàng gửi thông tin qua email cho Trung để in ấn làm giả.
Khoảng 19 giờ ngày 12.1, hàng chục trinh sát Đội 4 (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với một cục nghiệp vụ của Bộ Công an lần lượt bắt giữ 13 người nói trên tại các nơi P.6, P.8 (Q.Gò Vấp) và TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Khám xét khẩn cấp, lực lượng phối hợp thu giữ hơn 100 bộ hồ sơ bằng thạc sĩ, đại học, trung cấp, chứng chỉ hành nghề sư phạm, chứng chỉ ngoại ngữ các loại; nhiều loại dấu, phôi bằng, bảng điểm, 197 học bạ các loại...
Tại trụ sở công an, bước đầu nhóm người này khai nhận từ tháng 2.2014 đến nay đã bán ra thị trường hơn 500 bộ hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề các loại... Họ đã trực tiếp đăng thông tin, số điện thoại, số tài khoản trên mạng, rao nhận làm giấy tờ giả. Sau khi nhận thông tin, họ đã giao cho Trung làm với giá 2 - 4 triệu đồng/bằng, sau đó đem bán lại cho khách từ 5 - 9 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.